Quảng Nam – Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực

Thứ bảy, 19/03/2016 08:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-3, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam long trọng tổ chức Hội nghị Bàn về nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Hội nghị nhằm đánh giá những việc đã làm được giữa hai địa phương trong những năm qua, đồng thời tìm cách tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong một số vấn đề liên quan giữa hai bên.

Tham dự hội nghị về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP Đà Nẵng. Về phía Quảng Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan của hai tỉnh, thành.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang ký kết hợp tác trong thời gian đến.

Hiệu quả trong quá trình hợp tác, hỗ trợ

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 1-11-2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Kết luận 08, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp và thông qua các kỳ họp, hội nghị, diễn đàn kinh tế, các cuộc họp giao ban Chính phủ, của Bộ KH-ĐT để tranh thủ sự hỗ trợ của T.Ư đối với các mục tiêu phát triển KT-XH của hai địa phương và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cụ thể, hai địa phương đã cùng kiến nghị T.Ư và chủ động đầu tư, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Một số công trình, dự án trọng điểm đã được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Các đường nối Đà Nẵng và Hội An (đường Trường Sa, Đà Nẵng và đường ĐT 603A, Quảng Nam; đường Trần Đại Nghĩa, Đà Nẵng và đường ĐT 607, Quảng Nam); mở rộng, nâng cấp QL1A; 14B; cảng Tiên Sa và khởi công tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...

Đặc biệt, trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã duy trì tốt chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2008-2016 đã hỗ trợ hơn 51 tỷ đồng để thực hiện các công trình như: Nâng cấp tuyến đường ĐT 605 đoạn quan xã Điện Hòa-Điện Tiến, xây dựng cầu Cẩm Lý. Ngoài ra, giai đoạn 2008-2016 TP Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam hơn 141 tỷ đồng để xây dựng, cải thiện nhà chính sách, nhà tình nghĩa; tượng đài Mẹ VNAH, xây dựng Đền, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; một số trường mẫu giáo; xây dựng đội bóng tỉnh Quảng Nam và phát triển phong trào thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam; ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo mắc bệnh tim... Năm 2016, Đà Nẵng cũng đã bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng...

“Nhìn chung, qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Kết luận 08, hai địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong việc liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kiểm soát và khai thác tài nguyên, khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an sinh; phối hợp lập, quản lý quy hoạch khai thác, đầu tư đồng bộ, sử dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa hai địa phương, tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, gắn bó vốn có. TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ ngân sách để tỉnh Quảng Nam thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề tồn tại lâu nay mà hai địa phương chưa giải quyết dứt điểm, như: Dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc chưa được triển khai; chưa hoàn thành khơi thông sông Cổ Cò để phục vụ phát triển du lịch; tiến độ triển khai các tuyến đường giao thông do T.Ư đầu tư còn chậm; chưa có tên đường Quảng Nam - Đà Nẵng; vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường và nguồn nước thượng nguồn còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục phối hợp giải quyết. Do vậy hai địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện và tìm giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề trên”- đồng chí Đinh Văn Thu nhìn nhận.

Tăng cường mối quan hệ giữa hai địa phương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh vui mừng, phấn khởi trước sự tiếp đón nồng nhiệt, chân tình, ấm cúng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dành cho đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng, do quá trình lịch sử để lại và nhiều nguyên nhân khác nhau nên một số dự án, chương trình hợp tác giữa hai bên vẫn chưa thực hiện được. Do vậy thông qua hội nghị lần này, đồng chí Nguyễn Xuân Anh mong muốn những vấn đề còn tồn đọng được các bên tiếp tục hợp tác giải quyết, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của hai địa phương.

Tại hội nghị, các lãnh đạo TP Đà Nẵng đều cho rằng sự hợp tác phát triển của Quảng Nam và Đà Nẵng có tác động qua lại lẫn nhau. Sự phát triển của Quảng Nam cũng là sự phát triển của Đà Nẵng và ngược lại. Do đó cần tập trung khai thác lợi thế, phát huy những tiềm năng giữa hai địa phương. Trong đó việc đầu tư phát triển hạ tầng được xem là khâu quan trọng. “Về tổng thể tôi cho rằng Quảng Nam – Đà Nẵng là một. Trước đây hai địa phương tách ra để quản lý về mặt địa giới hành chính nhằm thuận lợi cho người dân. Nhưng không gian phát triển đô thị, kết nối dân cư giữa hai địa phương, đặc biệt là vùng giáp ranh lâu nay vẫn quan hệ chặt chẽ với nhau. Do vậy việc đầu tư, phát triển giữa hai địa phương góp phần tăng cường sự phát triển KT-XH cũng như củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh, thành phố”-đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận định.

Về Dự án Làng Đại học Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Đức Thơ đề nghị lãnh đạo chủ chốt giữa hai địa phương nên sớm thu xếp để cùng ra T.Ư xin Thủ tướng Chính phủ rà soát, điều chỉnh lại dự án phù hợp với thực tế để triển khai.  Về Dự án nạo vét sông Cổ Cò, đến nay đoạn sông Cổ Cò thuộc địa bàn Đà Nẵng cơ bản đã được nạo vét, khơi thông, tuy nhiên đoạn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa được triển khai do đoạn sông trên đã bị bồi lấp và người dân đã canh tác lúa, hoa màu trên đó và đã được chính quyền cấp sổ đỏ. Trước vấn đề này, đồng chí Huỳnh Đức Thơ cho rằng để thực hiện dự án trên là rất khó khăn với Quảng Nam về kinh phí. Do vậy địa phương nên tập trung nghiên cứu, điều chỉnh lại dự án để thu gọn bớt diện tích cho phù hợp với thực tiễn hơn. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng trao đổi, góp ý để tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án quan trọng, tạo động lực phát triển KT-XH giữa hai địa phương, như: Dự án mở rộng cửa khẩu Đắc Ốc; tuyến QL14D, QL14B, QL14G...

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất cao một số kiến nghị của lãnh đạo TP Đà Nẵng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến dự án nạo vét sông Cổ Cò. Qua đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu tìm giải pháp để tiếp tục triển khai dự án. Bên cạnh đó, một số vấn đề lớn liên quan khác đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đề nghị hai bên cần có những cuộc họp riêng để giải quyết cụ thể từng vấn đề...

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã ký kết Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác giữa Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong thời gian đến.

Trần Tân